Kết quả tìm kiếm cho "Đại đội 1"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

Cập Nhật 23-03-2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức 51.153 hội nghị, hội thảo với gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tag: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vai trò của Đại tướng Lê Đức Anh trong Chi đội 1 

Cập Nhật 27-04-2019

Chúng tôi trở lại nhà đại tá Hồ Văn Nam, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) ở phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) để tìm hiểu thông tin về Đại tướng Lê Đức Anh.

Tag: Vai trò,Đại tướng Lê Đức Anh,Chi đội 1

Bắt thêm 1 đối tượng đe dọa lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

Cập Nhật 22-10-2018

Ngày 22/10, Bộ Công an ra thông báo cho biết, mở rộng điều tra vụ án nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của một số địa phương,

Tag: Trần Quang Nam

Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9: Chủ động trong công tác chuẩn bị thao trường, học cụ 

Cập Nhật 11-01-2018

Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã chủ động trong công tác chuẩn bị thao trường, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Tag: Đại đội 1,Tiểu đoàn 1,Trung đoàn 3,Sư đoàn 9

Sơn nử không có đối thủ ở võ đài Number 1 

Cập Nhật 04-12-2015

Nhà đương kim vô địch Lừu Thị Duyên (TP.HCM) đã có trận thắng nhẹ nhàng trước võ sĩ Lê Thị Hồng Đào (Quân Đội) để giành tấm vé tham dự trận chung kết tranh đai vô địch Number 1 năm 2015

Tag: võ đài Number 1

Quân đội Philippines bắn chết 1 ngư dân Đài Loan 

Cập Nhật 10-05-2013

Theo Tân Hoa xã, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) Tsay Tzu-yaw cho biết, sáng 9-5, một ngư dân của hòn đảo này đã bị bắn chết khi tàu của quân đội Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan.

10 đội tham gia Giải bóng đá Trường Đại học Thủ Dầu Một mở rộng lần thứ 1 

Cập Nhật 23-03-2013

(BDO) Sáng nay (23-3), tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Thế Cường (đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP.TDM, Bình Dương) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Trường Đại học Thủ Dầu Một mở rộng lần thứ 1 năm 2013.

Sacombank dành 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp tại khu vực TP.HCM 

Cập Nhật 27-07-2012

(BDO) Nhằm góp phần chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc ổn định nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục triển khai gói 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực TP.HCM với lãi suất từ 13% - 14%/năm và thời hạn vay tối đa 6 tháng.

“Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô”: Món quà tâm huyết nhân Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội... 

Cập Nhật 14-09-2010

  Nhà thơ Mai Nhật Thu“Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô” là tập văn thơ do Mai Nhật Thu (NXB Thanh Niên) sưu tầm, biên soạn và sáng tác về cuộc đời, sự nghiệp của Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ), vị vua anh minh, thao lược, có tầm nhìn cao rộng khi ngài quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để rồi sau đó các vị vua con cháu ngài lập nên nước Đại Việt hùng mạnh, xã tắc yên bình. Mai Nhật Thu xuất thân là nhà giáo, hiện đang cư ngụ tại huyện Dĩ An, Bình Dương. Anh tham gia văn đàn khoảng chục năm nay và đã cho phát hành tập thơ “Vạn sắc hoa” (NXB Thanh niên, 2007); “Hương sắc thời gian” (NXB Thông Tấn, 2009) và nay là “Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô”. Với “Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô” Mai Nhật Thu đã thai nghén cả năm ròng, tập hợp được nhiều tư liệu quý từ thân phụ, thân mẫu của Lý Công Uẩn cho đến khi vua Lý Thái Tổ băng hà vào ngày 31-3-1028 nhằm ngày 1-3 năm Mậu Thìn, hưởng dương 54 tuổi. Bên cạnh đó, Mai Nhật Thu còn diễn thành một bài thơ gồm 48 khổ tổng cộng 192 câu với thể song thất lục bát rất dễ nhớ, dễ thuộc: “Đọc sử cũ thấy đời Thạnh Trị/ Lập chủ quyền nhà Lý An Bang/ Vẹn toàn thống nhất giang san/ Ngàn năm còn để tiếng vang rạng ngời... Ngoài ra, Mai Nhật Thu còn sáng tác nhiều bài thơ khác để ngợi ca các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước cũng như dấu ấn về Thăng Long - Hà Nội. Không ngại gian lao vất vả, Mai Nhật Thu miệt mài thầm lặng cùng “Lý Công Uẩn và Chiếu dời đô” với cả tấm lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân, góp phần nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết của mình dâng lên Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà nội vào đầu tháng 10-2010. Đây là điều đáng quý, đáng ghi nhận.

Từ 1-5-2010, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công là 770.000 đồng 

Cập Nhật 08-04-2010

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 35/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn mới để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp là 770.000 đồng (mức chuẩn hiện hành là  685.000 đồng). Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được tính từ ngày 1-5-2010.

Quay lên trên